Bị hàng xóm chém vì hỏi kèo World Cup

Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) ngày 27-6 cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một người bị hàng xóm chém vào đầu gây thương tích.

Nạn nhân Tống Văn Anh với vết chém trên đầu. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 25-6, Tống Văn Anh (35 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) sang nhà hàng xóm là Phan Chí Công (32 tuổi) để hỏi kèo cá cược trận Nga gặp Uruguay giải World Cup 2018.  

Sau khi biết kèo của Công đưa ra, Tống Văn Anh thắc mắc vì sao kèo này không giống kèo của người khác thì hai bên lời qua tiếng lại. Sau một hồi cãi vã, Công bất ngờ nhảy lên bàn đá, đạp vào người Anh.

Anh chạy ra khỏi nhà thì bị Công cầm hai con dao đuổi theo chém tới tấp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu với ba nhát chém trên đầu, phải khâu hơn chục mũi.

Công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 26-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự bốn người có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vòng loại World Cup 2018.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 24-6, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra hai tụ điểm nghi vấn trên địa bàn Hiệp Đức và Quế Sơn (Quảng Nam). Qua đó phát hiện, bắt quả tang bốn người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Trần Văn Tuấn (SN 1962, trú xã Bình Lâm, Hiệp Đức), Giang Úc (SN 1970), Trần Đình Thọ (SN 1968) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1973, cùng trú Đông Phú, Quế Sơn).

Sau khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một cuốn sổ ghi cá độ, năm ĐTDĐ, hơn 100 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, bốn người kể trên khai nhận đã lợi dụng các trận đấu bóng đá vòng chung kết World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga để tổ chức đánh bạc, được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm