Bị đuổi chém ở Bình Thạnh vì tiếng pô xe BMW quá lớn

Ngày 10-5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét nhóm thanh niên hỗn chiến ở khu vực ngã tư Thanh Đa, quận Bình Thạnh.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 9-5, ô tô hiệu BMW 51F 52.506 lưu thông từ hướng bờ sông lô S chung cư Thanh Đa đến ngã tư Thanh Đa thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm bốn thanh niên.

Hai bên sau đó đánh nhau khiến hai người đi ô tô bị chém.

Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Vào cuộc điều tra, ban đầu xác định khoảng 1 giờ 40 cùng ngày, anh Nguyễn Hữu T. (SN 1984, ngụ phường 27) và anh Bùi Nguyễn Hoàng L. (sinh 1992, TP Thủ Đức) lái xe ô tô đi mua đồ ăn tại quán Ba Hào phường 27, Bình Thạnh.

Do xe ô tô có tiếng pô to nên xảy ra mâu thuẫn nhóm thanh niên trong quán đang ngồi nhậu.

Hai người đi xe ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Gia Định. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau khi mua thức ăn, T và L lái xe ô tô đến ngã tư Thanh Đa thì bị nhóm bốn người dùng đá ném vào xe.

Hai người đi xuống thì hai bên xông vào đánh nhau. Nhóm đối thủ được cho là dùng bình xịt hơi cay, dao để tấn công. Hậu quả, T bị chém vào đầu, cổ, vai, lưng đa chấn thương trong khi L bị chém vào vai.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm