Bị dọa, thanh niên cầm mã tấu chém người

Ngày 8-1, Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long vừa bắt tạm giam ba tháng Nguyễn Anh Khoa (27 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Anh Khoa tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ ngày 9-10-2017, bị Nguyễn Quốc Tuấn (phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) cầm dao dọa cắt cổ, tức giận, Khoa về nhà lấy một cây mã tấu đi tìm chém Tuấn.

Khoa đi đến phường Đông Thuận thì gặp Tuấn và Nguyễn Thành Tín (22 tuổi, ngụ cùng đia phương) đang đi trên mô tô nên chặn lại. Thấy Khoa có mang theo mã tấu nên Tuấn đã nhảy xuống xe bỏ chạy. Tín ngăn Khoa đuổi theo và khuyên nên bỏ qua.

Lúc này Khoa dùng mã tấu chém vào tay và đầu Tín gây thương tích 8% rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28-12-2017, Khoa về địa phương thì lập tức bị công an bắt giữ.

Khoa có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong vào năm 2015. Thời điểm gây án, Khoa đã bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích khác xảy ra ngày 25-8-2017, tuy nhiên người này đã bỏ trốn và thực hiện hành vi phạm tội mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm