Bị đạp vào bụng, chạy vào bếp lấy dao đâm chết người

Ngày 26-11, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 24-11, người dân nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu xuất phát từ căn phòng trọ ở ven đường 1A (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên chạy tới.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Ch. (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) được phát hiện gục chết, trên người có vết thương còn chảy máu.

Công an sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NT

Theo người dân, phòng trọ nói trên là do Võ Tấn Quốc (39 tuổi, quê Cà Mau) thuê lại để ở.

Tối hôm trước, Quốc nhậu cùng một người bạn. Đến khoảng 23 giờ thì anh Ch. đi đến. Giữa Quốc và anh Ch. nảy sinh mâu thuẫn do nợ nần tiền bạc.

Hai bên cự cãi thì được người bạn can ngăn. Liền đó, người bạn của Quốc và anh Ch. cùng đi về.

Lát sau, người bạn tiếp tục quay lại để nhậu tiếp cùng Quốc. Đến khoảng 3 giờ sáng, anh Ch. quay lại dùng chân đạp vào bụng làm Quốc ngã.

Tức giận, Quốc chạy vào bếp lấy con dao đâm trúng người anh Ch. khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc sau đó đã bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm