Bị đánh vì bịt khẩu trang… đi nhậu

Vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 6-11. Nguyễn Đức Khoa (SN 1986), Trịnh Đức Tài (SN 1984) và Nguyễn Thế Yên (SN 1985, tất cả cùng ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) cùng nhau đến quán “4U Club Music” ở khu phố Phú Hưng (phường An Lộc) để uống bia.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cả ba rời quán “4U Club Music” để đến quán bar “Đêm màu hồng” ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long nhậu tiếp.
Tuy nhiên khi vừa bước vào cửa, cả nhóm bị bảo vệ của quán là Châu Văn Minh (SN 1987, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long) không cho vào vì… Tài đeo khẩu trang.
Sau đó Khoa, Tài cãi nhau với Minh và đưa ra lý do trước đó Tài đeo khẩu trang vào quán “4U Club Music” nhưng không bị bảo vệ bắt bỏ khẩu trang.
Minh nói với Tài, Khoa cùng quay trở lại quán “4U Club Music” để làm rõ (những bảo vệ của 2 quán cùng một nhóm).

Khi đến quán “4U Club Music”,  nhóm bảo vệ tại đây cho rằng không biết việc Tài có đeo khẩu trang vào quán hay không nên Tài nói “tao sai tự tao xử” rồi lấy cái ly thủy tinh tự đập vào đầu mình gây chảy máu.
Thấy vậy, số bảo vệ của quán “4U Club Music” gồm: Trần Ngọc Thanh (SN 1990), Trần Khánh Hùng (SN 1993), Ngô Minh Nhật (SN 1992), Phạm Minh Ngọc (SN 1987, tất cả cùng ngụ thị xã Bình Long) và Nguyễn Văn Phương (SN 1991, ngụ huyện Hớn Quản) lập tức dùng mũ bảo hiểm và gậy tre lao vào đánh Khoa và Tài gây đa chấn thương phần mềm.
Trong lúc nhóm bảo vệ côn đồ đánh Khoa, Tài, Châu Văn Minh cùng 4-5 bảo vệ khác (chưa rõ lai lịch) quay trở lại quán bar “Đêm màu hồng” đánh Yên đến trọng thương.
Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vẫn đang thu thập thông tin để điều tra vụ việc.
Theo T. Tiến (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm