Bị đánh ghen, một thanh niên nguy kịch tính mạng

Ngày 17-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Giám định pháp y tỉnh này cho biết anh HVT (38 tuổi, ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) đang thở máy và tính mạng nguy kịch do chấn thương sọ não nặng. Anh T. là nạn nhân trong một vụ đánh ghen xảy ra tối 15-10.

Nạn nhân T. đang được điều trị tại đây trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 15-10, tại khu phố 1, phường Bình Tân (thị xã La Gi), anh T. bị Đặng Văn Hòa (34 tuổi) và Nguyễn Ngọc Duy Toàn (19 tuổi) dùng mũ bảo hiểm tấn công tới tấp vào đầu, lưng khiến anh bất tỉnh. 
Được biết do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh T. nên Hòa rủ Toàn chặn đường tình địch để đánh dằn mặt. Khi cả hai đi đến địa điểm trên, phát hiện vợ đi cùng anh T., Hòa và Toàn đã lao vào tấn công.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại địa phương, sau đó chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên do chấn thương sọ não quá nặng, tối 16-10 anh T. được đưa về BV đa khoa khu vực La Gi. Từ tối 16-10 đến chiều nay, nạn nhân vẫn đang được thở máy và tính mạng vô cùng nguy kịch.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hình sự Hòa và đang tung lực lượng truy bắt Toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm