Bị cướp giật ở Bình Tân, vợ gãy tay chồng chấn thương sọ não

Ngày 30-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ cướp giật trên địa bàn khiến hai người bị thương.

Nạn nhân là vợ chồng ông NVH và vợ là bà NTKK (cả hai cùng 59 tuổi, quê Đồng Tháp).

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông H. chở vợ bằng xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ An Sương về An Lạc.

Khi đến đoạn khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) thì bị cướp giật chạy xe máy áp sát, giật túi xách của vợ chồng.

Vụ việc làm ông H. lạc tay lái, ngã trượt dài trên đường. Kẻ cướp giật tăng ga bỏ trốn ngay sau đó.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu. Tại đây các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu ông H. trong tình trạng lơ mơ, mũi và tai phải chảy máu, trán sưng.

Nạn nhân được chuẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái chẩm phải. Riêng bà K. bị gãy xương tay nhưng vẫn tỉnh táo. Theo như lời khai của bà K. với bệnh viện là do bị cướp giật dẫn đến té xe. Ông H. sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm