Bị cướp đâm, tài xế taxi cố lái xe đến viện rồi hôn mê

Sáng 9-6, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ một vụ cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 8-6, tài xế taxi Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi) điều khiển xe đến đón khách từ ngã sáu An Phú (thị xã Thuận An). Tại đây, anh đón một nam thanh niên, người này yêu cầu chở sang thị xã Dĩ An.

Trên đường đi, vị khách bắt anh Tuấn chạy xe lòng vòng và dừng lại tại hai địa điểm khác nhau. Sau đó, người khách nói anh Tuấn chở đến đường Nguyễn Hiển thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An).

Chiếc taxi dính nhiều máu của nạn nhân sau khi chống cự những vết đâm của tên cướp.

Khi đến đoạn đường vắng người, đối tượng liền bất ngờ tút dao Thái Lan khống chế, yêu cầu tài xế đưa tiền. Anh Tuấn không chịu đưa tiền thì tên cướp liền dùng dao đâm vào vùng tay, vùng mặt. Thấy nạn nhân vẫn chống cự, tên cướp nhanh chóng đẩy cửa tẩu thoát khỏi hiện trường.

Dù bị thương và mất máu khá nhiều nhưng anh Tuấn đã cố lái xe về BV Quân đoàn 4 (thị xã Thuận An) để cấp cứu. Khi vừa đến nơi, do mất máu nhiều nên tài xế Tuấn đã bị hôn mê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm