Bị chém đứt gân tay vì ném gạch xe khách

Theo cơ quan Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), tối 25-8,  Nguyễn Thanh Sơn lái xe máy chở Trần Quốc Phương (cùng ngụ xã Hưng Lộc) trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP Long Khánh về huyện Thống Nhất. Khi đến gần thị trấn Dầu Giây thì Sơn xin vượt xe khách biển số 79B-028.41 do Nguyễn Huy Nam (36 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển cùng chiều nhưng không được.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Do vậy, sau khi vượt qua, Sơn và Phương đã nhặt gạch đá ném vào kính trước xe khách.

Thấy vậy, Nguyễn Huy Nam đã dừng xe lại rồi cùng hai phụ xe là Trần Minh Vương (quê Ninh Thuận) và Chuột (chưa rõ lai lịch) xuống xe đánh Sơn và Phương. Chuột đã dùng mã tấu chém vào tay trái Sơn khiến đứt gân cơ mu bàn tay.

Sau khi đánh, nhóm người lên xe bỏ đi và người dân gọi điện thoại báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng chặn được chiếc xe khi lưu thông đến địa phận huyện Trảng Bom.

Hiện Công an huyện Thống Nhất đã làm việc lấy lời khai của Nam và Vương, còn Chuột đã bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm