TP.HCM:

Bị chê khi mở nhạc, dùng kéo đâm chết người

Trong lúc xô xát, tên Hậu đã vồ chiếc kéo đâm nhiều nhát khiến ông Phương tử vong sau đó, hai người chạy đến can ngăn cũng bị Hậu đâm bị thương.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT công an quận 3 đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao Võ Hùng Hậu (27 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy va vào tối 17/1, khi ông Nguyễn Đông Phương (56 tuổi) cùng anh Lâm Văn Tài (28 tuổi, ngụ gần nhà Hậu) đi ngang thấy Hậu mở nhạc lớn nên ông Phương lên tiếng tỏ ý chê nhạc dở mà còn mở to. Từ chuyện này, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cho rằng ông Phương xúc phạm nên Hậu đã lao đến dùng tay đánh ông Phương sau đó bỏ chạy vào nhà.

Ông Phương liền đuổi theo đánh trả thì bị Hậu vồ chiếc kéo để trên mặt bàn đâm nhiều nhát khiến đối thủ gục tại chỗ. Cùng thời điểm này, anh Tài và một người hàng xóm chạy đến can ngăn cũng bị Hậu dùng kéo đâm bị thương. Gây án xong Hậu bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ sau đó vài giờ.

Riêng các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện 115. Do thương tích quá nặng, ông Phương đã tử vong.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo T.P (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm