Bị can trốn truy nã bị bắt khi về quê nhờ thầy cúng 'làm vía'

Ngày 24-5, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã bắt được Vi Thị Thương (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn) sau 3 năm trốn truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vi Thị Thương trốn truy nã đã bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, năm 2018, Thương bị bắt và khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Sau đó Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 9-4-2018, Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã Thương.

Khi cả nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thì Thương lén về thăm nhà vì nghĩ rằng công an đang bận làm công tác bảo vệ.

Đêm 23-4, khi Thương đến nhà cậu ruột ở bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu) và nhờ thầy cúng “làm vía” (phong tục cúng giúp để được phấn chấn, mạnh khỏe, bình yên…) thì bị bắt.

Thời gian qua, Thương sinh sống ở nhiều địa phương để trốn lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm