Bị bắt vì trốn truy nã ngay trong khu vực phong tỏa vì dịch COVID

Ngày 30-7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho hay vừa phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ Nguyễn Bá Tùng (45 tuổi) sau 17 ngày truy nã.

Nguyễn Bá Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó vào khuya 12-5, Tùng bị lực lượng tuần tra Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) bắt quả tang đang trộm giàn giáo, sắt thép tại một công trình xây dựng trên đường Phan Đăng Lưu.

Quá trình điều tra, Tùng được gia đình bảo lãnh nhưng sau đó đã rời khỏi địa phương.

Ngày 12-7, Công an quận Hải Châu ra quyết định truy nã bị can đối với Tùng về tội trộm cắp tài sản.

Khi Tùng đang lẩn trốn tại một khu dân cư ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) thì khu vực này bị phong tỏa vì COVID-19 trong 14 ngày.

Ngay khi khu vực này được dỡ phong tỏa, các lực lượng công an đã phối hợp tiếp cận, vây bắt Tùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm