Bị bắt vì lừa “chạy án”

Tháng 7-2014, ông NHT có đơn gửi công an tố cáo Thanh chiếm đoạt 60 triệu đồng thông qua việc “chạy án”. Cụ thể, biết con trai ông T. bị Công an huyện Bến Cầu bắt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Thanh chủ động tìm đến gặp vợ chồng ông T. đặt vấn đề tìm người lo cho con ông T. được hưởng án treo với số tiền là 250 triệu đồng.

Võ Thị Kim Thanh. Ảnh: KP

Thanh nói chính mình đã bỏ ra 100 triệu đồng đưa trước cho người “chạy án” rồi, số còn lại thì vợ chồng ông T. phải đưa cho Thanh để Thanh trả dứt nợ. Sau nhiều lần trao đổi, ngày 8-8, Thanh hẹn gặp ông T. tại quán cà phê để nhận 60 triệu đồng. Sau khi Thanh nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai không hề có mối quan hệ quen biết với ai ở cơ quan pháp luật mà chỉ nhằm lừa tiền của vợ chồng ông T. để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

K.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm