Bị bắt tạm giam vì trộm lông đuôi voi

Ngày 23-7, Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) đã bắt tạm giam 4 đối tượng chuyên trộm cắp lông đuôi voi là Phạm Văn Huy (31 tuổi, trú xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Lê Viết Dũng (trú xã Hòa Bình, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đàm Văn Nội (24 tuổi, trú thôn 7, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) và Y Bra H'Wing (16 tuổi, trú tại buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).
Đầu tháng 3-2010, Phạm Văn Huy và Đàm Văn Nội đã tìm một con voi nhà ở xã Đắk Liêng rồi dùng dao chặt đứt một đoạn đuôi dài khoảng 10cm. Sau đó, Huy mang đuôi voi bán cho một tiệm vàng với giá 20 triệu đồng. Đến đầu tháng 7-2010, 4 đối tượng trên lại đến xã Đắk Liêng nhổ trộm khoảng 200 sợi lông đuôi của một số con voi nhà, đem bán cho một tiệm vàng khác với giá 6 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Nhã Bình (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm