Bị bắt tại trận vì 'có tật giật mình'

Chiều 14-2, tổ công tác Y13/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phát hiện một nam thanh niên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị bắt tại trận vì 'có tật giật mình' ảnh 1
Đặng Hồng Tiệp tại thời điểm kiểm tra

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm (Hà Nội), cảnh sát phát hiện chiếc xe máy mang BKS 29E1-978... vi phạm luật giao thông nên đã yêu cầu dừng xe.

Ngay khi chiếc xe dừng lại, nam thanh niên ngồi sau nhanh chóng lẩn trốn ra một vị trí khác đứng để tránh sự kiểm tra của tổ công tác.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã yêu cầu nam thanh niên này trở lại để làm việc. Danh tính người này được xác định là Đặng Hồng Tiệp (28 tuổi, trú tại Hải Dương). 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong quần lót của Tiệp có một gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Công an cũng làm rõ người điều khiển xe máy là NAT (52 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội). Ông T. hành nghề xe ôm, được Tiệp thuê chở đến khu vực Long Biên.

Hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an phường Gia Thụy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm