Bị bắt sau 17 năm gây án

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, xác minh, tối ngày 25-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận, phối hợp Công an xã An Hải huyện Ninh Phước bắt giữ Võ Văn Nho (37 tuổi, thường trú xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), đang lẩn trốn ở xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Nho bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã về tội cướp tài sản vào ngày 19-11-2004.

Võ Văn Nho bị hình sự Ninh Thuận bắt giữ. Ảnh: NÚI XANH

Bước đầu Nho khai nhận: Năm 2004, sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản ở Lâm Đồng, biết công an truy bắt, Nho đã trốn đi các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang, TP.HCM rồi sang Campuchia. Sau đó Nho về tỉnh Ninh Thuận.

Tại Ninh Thuận, Nho làm nghề tự do và sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ  xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xác định Nho là đối tượng có lệnh truy nã nên bắt giữ và đang làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm