Bị bắt cóc vì nợ hơn 300 triệu đồng tiền cá độ bóng đá

Chiều 11- 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, An Giang cho biết đang thụ lý điều tra vụ án bắt người trái pháp luật liên quan 5 đối tượng: Nguyễn Trung Nông (SN 1971), Nguyễn Phi Tầng (SN 1992), Trần Bửu Ry (SN 1983), Võ Tấn Lộc (SN 1988) và Hồ Văn Tâm (SN 1985) cùng ngụ ởTP Cần Thơ).

Untitled-1.jpg

Chủ mưu Nguyễn Trung Nông và các đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5-8, Đặng Văn Đây (sinh năm 1990, ngụ ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, Tri Tôn) đang ngồi uống nước tại quán Bờ Hồ (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang), thì bất ngờ bị Nguyễn Trung Nông cùng đồng bọn khống chế, đưa lên ôtô biển số 65A-028.26, sau đó đi về hướng Châu Thành.

Khi đến khu vực cầu số 2, xã Vĩnh Hanh, Nông gọi taxi loại 4 chỗ, rồi cùng Tần, Lộc đưa Đầy sang taxi, đồng thời yêu cầu tài xế cho xe chạy vào tuyến đường nông thôn thuộc xã Vĩnh Hanh và Cần Đăng. Tuy nhiên, khi xe chạy đến trụ sở Công an xã Cần Đăng thì bị lực lượng Công an huyện Châu Thành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Nông khai nhận, do Đặng Văn Đây không chịu trả 326 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá, nên Nông và đồng bọn tổ chức “bắt cóc” Đây để đòi nợ.

Theo TRUNG HIẾU (An Giang Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm