Bệnh tâm thần, được giảm án

Mười và em trai có mâu thuẫn từ trước nhưng đã được công an xã hòa giải. Ngày 13-2-2007, hai anh em lại tiếp tục gây gổ. Nghe em thách: “Có giỏi thì giết tao”, Mười cầm cây búa bổ củi chạy đến chém thẳng vào đầu nạn nhân. Khi người em bỏ chạy kêu cứu, Mười vẫn đuổi theo chém tiếp cho đến khi gia đình can ngăn. Sau đó, nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.

Xử sơ thẩm vào tháng 4, TAND tỉnh Vĩnh Long đã phạt Mười 20 năm tù. Sau đó, bị cáo và gia đình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, tòa cho rằng bị cáo có nhược điểm về mặt thể chất, có bệnh tâm thần, người bị hại lại là em ruột của bị cáo nên giảm một phần hình phạt.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm