Bệnh nhân thứ tư nhiễm cúm A/H5N1 đã chết

Theo bệnh án, bệnh nhân Hào khởi bệnh ngày 16-4, được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa và Bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa) điều trị nhưng không đỡ. Năm ngày sau, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Các bác sĩ đã tích cực điều trị song bệnh nhân đã không qua khỏi và chết ngày 22-4.

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho thấy bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H5N1. Như vậy, đây là bệnh nhân thứ tư chết do cúm A/H5N1 trong năm 2009. Ba bệnh nhân chết trước đó ở Quảng Ninh, Ninh Bình và Đồng Tháp.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm