Bé gái 14 tuổi bị 2 thanh niên bắt đi rồi làm nhục

Ngày 28-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can Ksor Jưh, Rô Đô (cùng trú làng Briu 2, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.

Hai bị can trong vụ án

Theo kết luận điều tra, tối 12-11-2018, sau khi nhậu về, Ksor Jưh đi xe máy chở Rô Đô trên đường bê tông xã Chư Mố. Hai người này gặp anh Ksor Duy (xã Ia KĐăm) đi xe máy chở cháu T. (khi đó 14 tuổi, xã Ia Tul) và Rơ Ô Sáp (16 tuổi, xã Chư Mố). Thấy T., Ksor Jưh nảy sinh ý định muốn giao cấu nên quay xe máy đuổi theo.

Rô Đô chồm người qua bế T. lên xe ngồi giữa mình và Ksor Jưh. Lúc này, T. cầm một chiếc điện thoại di động trên tay thì bị Ksor Jưh giật lấy bỏ vào túi quần rồi rồ ga chạy về hướng làng Briu 2. Ksor Duy cùng Rơ Ô Sáp cố gắng đuổi theo nhưng không kịp.

Trên đường bị chở đi, T. la khóc, đòi xuống xe nhưng bị Ksor Jưh đe dọa. T. bị chở đến một căn chòi rẫy bỏ hoang cách đường bê tông liên xã khoảng 5km rồi bị những kẻ bắt đi thay nhau làm nhục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm