Bé 5 tuổi bị trói, chết tại nhà hoang: Khởi tố nam sinh lớp 11

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội giết người.

Nạn nhân là bé HVĐ (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu). Bé Đ. được phát hiện tử vong trong căn nhà hoang trong tư thế bị trói.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, kết quả khám nghiệm tử thi cháu Đ. không có thương tích trên người, tử vong là do ngạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ thêm các hành vi và động cơ gây án của Hoàng. 

Như PLO đã đưa tin, chiều 7-6, cháu Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về nên trình báo công an.

Trích camera nhà dân cho thấy trước khi cháu Đ. mất tích, Hoàng có dẫn và chở cháu Đ. rời làng.

Đến chiều tối 9-6, người dân tìm thấy thi thể Đ. bị trói trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 6 km.

Khu vực hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đ.L. 

Theo một nguồn tin, Đ. bị dẫn đến căn nhà hoang và trói lại, bịt miệng… dẫn đến tử vong. 

Sáng 9-6, Hoàng vẫn đến lớp học bình thường, đến chiều 9-6, Hoàng bị công an triệu tập rồi bắt giữ để phục vụ điều tra.

Hoàng nghiện Game online và từng mang xe đạp đi cắm để có tiền chơi game. Còn nạn nhân Đ. là con út trong gia đình có ba chị em, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm