Bắt “trùm” khoan cửa

Thượng tá Nguyễn Thành Linh, Phó Trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cho biết Nguyễn Văn Duy (Duy “bò”, 27 tuổi, trú huyện Diên Khánh), kẻ trốn lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ. Với vai trò cầm đầu, Duy cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ khoan cửa, đột nhập nhà dân để trộm tài sản.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 6-8-2013, Duy “bò” cùng Đinh Văn Hùng (còn gọi là Tí “bóng”) và Đinh Ngọc Thanh dùng khoan tay phá cửa đột nhập vào cơ sở mẫu giáo Tuổi Thơ trộm một xe đạp điện. Sau đó, Công an huyện Diên Khánh truy xét bắt được Hùng, Thanh nhưng Duy “bò” đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19-9-2013, Công an huyện Diên Khánh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Duy “bò”.

Duy “bò” khi bị bắt. ảnh: AB

Giữa tháng 7-2014, nguồn tin báo cho biết Duy “bò” xuất hiện lại trên địa bàn huyện Diên Khánh. Trinh sát theo dõi bắt Duy “bò” đang ở chung với bạn gái tại xã Diên Điền.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai ngoài bảy vụ cùng đồng bọn dùng khoan phá khóa, đột nhập vào nhà trộm tài sản, còn một vụ trộm khác do chính Duy thực hiện. Đó là vụ đột nhập vào nhà bà HTL (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) trộm chín lượng vàng.

Theo cơ quan điều tra, ngoài các vụ trộm cắp trên, có lần băng Duy “bò” trộm được một két sắt của người dân trên địa bàn, bên trong két có nhiều tiền, vàng. Tuy nhiên, khi chúng khiêng két sắt đến chỗ vắng đục phá để lấy tiền vàng thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Sợ bị bắt, Duy “ bò” cùng đồng bọn vứt bỏ két sắt tháo chạy.

AN BÌNH

Cướp giật liên huyện sa lưới

Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Thảo (em ruột của Phương), Lê Huy Minh và Phan Tấn Tài về tội cướp giật tài sản. Trước đó, trên địa bàn huyện Diên Khánh liên tục xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường. Qua đeo bám, ngày 24-1-2014, trinh sát bắt quả tang Thảo và Minh ra tay cướp giật. Ngay sau đó, Tài bị bắt, còn Phương bỏ trốn đến giữa tháng 7-2014 thì Phương bị bắt.

Các đối tượng khai đã gây ra 13 vụ cướp giật dây chuyền. Mỗi lần đi “ăn hàng” chúng thường dùng băng keo đen dán lại biển số xe hoặc thay đổi biển số. Thảo và Minh quen nhau trong tù và mới ra tù lại gây án tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm