Bắt thêm nghi can trong vụ dọa giết cả nhà đòi 'bồi thường' 1,7 tỷ đồng

Ngày 4-7, Phan Xuân Thanh (tự Thanh “nháy”, 32 tuổi,  trú khối 3, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) mang túi xách, thuê anh Nguyễn Đức Thiện (trú thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) lái ôtô chở từ thị trấn Xuân An vào TP.HCM.

Khi đến TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Thanh “nháy” bảo anh Thiện ghé quán ăn nghỉ ngơi và ngủ. Sau khi tỉnh dậy,Thanh “nháy” cho rằng mình đã mất 1,7 tỉ đồng đựng trong túi xách và yêu cầu anh Thiện phải chịu trách nhiệm, rồi Thanh “nháy” còn rút súng ra bắn lên trời nhằm đe dọa anh Thiện “phải trả lại tiền”.

Sau đó, Thanh “nháy” tiếp tục vào TP.HCM, còn anh Thiện quay xe trở về nhà. Sau đó, Thanh “nháy” gọi điện về yêu cầu anh Thiện bồi thường 1,7 tỉ đồng nếu không sẽ giết chết cả gia đình. Anh Thiện lo sợ nên gom tiền và đi vay mượn được 200 triệu đồng chuyển cho Thanh “nháy”. Tuy nhiên Thanh “nháy” yêu cầu bồi thường thêm 500 triệu đồng.

Khi Thanh “nháy” từ TP HCM về quê nhà thì tìm gặp bạn là Thanh “bờm”-đang nghiện ma túy, nhiễm HIV, nhờ Thanh “bờm” đòi tiền anh Thiện.

Ngày 26-7, Thanh “nháy” vào nhà anh Thiện đòi 500 triệu đồng, còn Thanh “bờm” đứng canh phía ngoài. Thanh “nháy” dùng súng đe dọa giết chết cả nhà anh Thiện để cướp 80 triệu đồng (Pháp Luật TP HCM đã đưa tin). Gia đình anh Thiện trình báo lên cơ quan công an. Tình hình quá phức tạp Công an huyện Nghi Xuân phối hợp Phòng PC 45, Công an Hà Tĩnh giải cứu anh Thiện và bắt Thanh “nháy”. Khi công an có mặt thì Thanh “bờm” chạy trốn còn Thanh “nháy” từ trong nhà anh Thiện chỉ súng vào tổ công tác rồi tháo chạy ra đường rồi vừa tháo chạy vừa quay lại nổ súng.

Trong quá trình truy đuổi bắt Thanh “nháy”, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó Trưởng Phòng PC 45, Công an tỉnh Hà Tĩnh bị bắn, đạn xuyên vào phần mềm của đùi phải.

Thanh “nháy” chạy vào nấp trên gác xép nhà của một người dân ở xã Xuân Thành. Sau đó, Thanh “nháy” đe dọa một bà cụ lấy xe đạp rồi đi đến nấp trong chiếc miếu thờ của người dân tự xây trong rừng cây phi lao bên bờ biển.

Chiếc miếu thờ này xa nhà dân, nên công an quyết định bao vây và kêu gọi Thanh thả súng đầu hàng. Tuy nhiên Thanh “nháy” núp trong miếu thở và liên tiếp xả đạn ra ngoài, do vậy các chiến sĩ cảnh sát phải nổ súng.

Sau gần một giờ đồng hồ bao vây, các chiến sĩ cảnh sát đã khống chế và tước được khẩu súng trên tay Thanh “nháy”. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng cùng 2 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh thư nhân dân mang ba tên khác nhau cùng 80 triệu đồng. Thanh “nháy” đã có một tiền án 7 năm tù về tội lưu hành tiền giả và một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Hiện Thanh “nháy” đã bị khởi tố bị can về tội cướp tài sản. Hiện Phòng PC 45, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm