Bắt thêm nghi can đường dây vận chuyển gỗ lậu

Trước đó, ngày 24-9-2015, tại khu vực kinh 283 (xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) lực lượng PC46 bắt quả tang Lê Thành Tùng và Trần Ngọc Tính đang điều khiển vỏ máy vận chuyển năm tấn gỗ trắc.

Tại cơ quan điều tra, Tùng và Tính khai nhận nguồn gỗ lậu do Dào và Lý Thành Sang (cùng ngụ phường Pháo Đài) nhận chuyển thuê cho một người đàn ông từ Campuchia về Việt Nam để bán kiếm lời. Dào và Sang chở gỗ trắc bằng tàu đánh cá về vùng biển Việt Nam rồi chuyển sang vỏ lãi do Tùng và Tính chuyển tiếp vào đất liền giao cho khách hàng. Mỗi chuyến chuyển hàng, người thuê trả công mỗi người 2-4 triệu đồng, trước khi bị bắt nhóm này đã vận chuyển trót lọt ba chuyến gỗ lậu.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm