Bắt thêm đồng phạm vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Thảo bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 18-6, Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi) và Vương Quốc Thành (tự Vàng, cùng ngụ Dĩ An) dùng súng giả xông vào tiệm vàng Kim Nguyệt, khống chế bảo vệ, đập bể tủ kiếng cướp 27 chiếc nhẫn vàng (trọng lượng khoảng hai lượng vàng). Thảo đang chung sống với Thành như vợ chồng.

Nguyễn Thanh Sang, nghi can cầm đầu vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt. Ảnh: CTV

Ngày 20-6, Sang cùng Thảo mang số vàng cướp được đến một tiệm vàng ở Dĩ An để bán thì chủ tiệm nghi ngờ ngầm báo công an. Khi thấy công an xuất hiện kiểm tra, Sang và Thảo vội vàng bỏ trốn.

Khi Sang và Thành bị bắt, Thảo liên tục thay đổi chỗ ở trốn tránh sự truy tìm của công an. Chiều 29-6, Thảo vừa lén trở lại Dĩ An thăm dò thì bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Được biết cơ quan điều tra đang truy tìm khẩu súng tang vật mà theo lời khai Sang, Thành đây là loại súng bật lửa, cả hai đã vứt bỏ sau khi gây án.

Văn Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm