Bắt thêm 2 nghi can trong vụ mất trộm 500 gốc sâm

Sáng 8-3, nguồn tin từ Cơ quan Công an huyện Nam Trà My cho biết đã tiến hành bắt giữ hai người gồm Lê Đình Ý Đạt (25 tuổi) và Phan Quốc Duyên (30 tuổi cùng trú thôn Dương Bình, xã Bình Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để điều tra vụ mất trộm sâm xảy ra ở xã Trà Linh (huyện Nam Trà My) trước đó.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phan Quốc Duân (28 tuổi) và Nguyễn Bá Nguyệt (30 tuổi, cùng ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) để điều tra về hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh. Theo đó, sáng 24-2, Nguyệt cùng Duân thực hiện vụ trộm gần 9 kg sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh.

Trộm xong, cả hai thống nhất Nguyệt sẽ đem sâm vào tỉnh Bình Phước để tiêu thụ rồi quay về cùng nhau chia tiền. Khi tới Bình Phước, do không bán được số sâm này nên Nguyệt quay về lại Tam Kỳ và đến ngày 5-3, đi tìm nơi tiêu thụ sâm thì bị phát hiện. Duân đem sâm giấu tại nhà người quen ở Tiên Phước (Quảng Nam) thì bị cơ quan điều tra bắt giữ và thu hồi số sâm trên.

Trong hai nghi can vừa bị cơ quan bắt giữ, cơ quan điều tra xác nhận Lê Đình Ý Đạt là em vợ của nghi can Nguyệt, còn Phan Quốc Duyên là anh ruột của nghi can Phan Quốc Duân.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm