Bắt tạm giam kiểm lâm nhận hối lộ, áp tải gỗ lậu

Theo hồ sơ, khoảng 7 giờ 30 ngày 12-1, khi nhận được tin báo có xe vận chuyển gỗ lậu, Tổ Kiểm lâm cơ động gồm ông Đỗ Bổn và hai kiểm lâm viên Đặng Quốc An và Lê Quốc Vân đã yêu cầu xe tải 49C-026.62 dừng để kiểm tra. Tài xế Ngô Xuân Việt (ngụ Di Linh, Lâm Đồng) xuất trình bộ hồ sơ có lý lịch gỗ do Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh, Lâm Đồng xác nhận.

Mặc dù đã lập biên bản số gỗ trên xe nhiều gấp đôi so với giấy tờ (46 hộp gỗ/20 hộp gỗ) nhưng tổ kiểm lâm cơ động lại không đưa xe về hạt kiểm lâm để xử lý mà cho xe đậu hơn 10 giờ trước một quán cà phê trên QL1A. Đến 21 giờ cùng ngày, chiếc xe này tiếp tục lưu thông nhưng đến khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai thì bị Công an huyện Hàm Tân phối hợp với CSGT tỉnh Bình Thuận bắt giữ. Khi dừng xe, lực lượng kiểm tra khá bất ngờ khi phát hiện kiểm lâm viên Đặng Quốc An ngồi trên cabin cùng với tài xế, còn kiểm lâm viên Lê Quốc Vân đi mô tô kèm phía sau.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm kiểm lâm này nhận hối lộ hàng chục triệu đồng. Ngày 28-3, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố, bắt giam kiểm lâm viên Đặng Quốc An. Tới ngày 2-6, cơ quan điều tra bắt giam tài xế Ngô Xuân Việt về hành vi đưa hối lộ.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm