Bắt phụ nữ chuyển 2 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 26-4, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang đối tượng La Thị Kiểu (50 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên), Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Hoàng Thành (28 tuổi, trú ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo công an, qua công tác trinh sát lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh An Giang phát hiện Kiểu là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, và Kiên Giang tiêu thụ.

Đối tượng La Thị Kiểu (Ảnh: Công an cung cấp)

2 kg ma túy đá công an thu giữ được (Ảnh: Công an cung cấp)Bắt phụ nữ chuyển 2 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam ảnh 3

Số ma túy công an thu giữ tại nhà các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 24-4, lực lượng trinh sát phát hiện Kiểu sang Campuchia nhận ma túy để vận chuyển về Việt Nam. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hai tỉnh An Giang và Kiên Giang đã đồng loạt triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng.

Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba đối tượng cùng 2 kg ma túy đá tại một căn nhà tại ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, Kiên Giang.

Khám xét nơi ở của Kiểu, công an tiếp tục thu giữ 38 bọc ma túy đá, một bọc nylon chứa viên nén màu vàng và nhiều tang vật có liên quan. Còn tại nhà Thành và Hạnh, công an thu giữ hai bọc nylon chứa viên nén màu hồng, hai bọc ma túy đá, một bọc Ketamine, một ô tô và nhiều dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Đặng Hoàng Thành (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan Công an, Kiểu khai nhận vừa nhận 2 kg ma túy đá trên từ một người tên "Anh Hai" ở Campuchia về giao cho Hạnh để lấy tiền công 10 triệu đồng. Khi hai bên đang giao nhận ma túy thì bị bắt quả tang. Hạnh khai trước đó đã thực hiện trót lọt ba lần vận chuyển ma túy như trên.

Theo công an, Kiểu đối tượng vận chuyển ma túy chuyên nghiệp, Kiểu thường xuyên thay đổi quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, bắt giữ. 

Còn Thành và Hạnh là cặp đôi chung sống với nhau như vợ chồng. Để tránh sự phát hiện của công an, cả hai thường xuyên di chuyển đến nhiều tỉnh An Giang, Kiên Giang và Bến Tre thuê nhà trọ ở, mỗi nơi không quá hai tháng.

Hiện Công an tỉnh An Giang đã bàn giao đối tượng và tang vật trong vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm