Bắt ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc

Trước đó, chiều 7-1, Đội 5 Phòng PC45 đã phối hợp cùng Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM, kiểm tra tiệm hớt tóc và bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Đội 5 PC45 đã tiến hành lập biên bản quả tang và mời làm việc đối với 13 người.

Tiệm hớt tóc trên do Nguyễn Văn Lâm (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng vợ là Lê Thị Thùy Dung thuê mở tiệm từ tháng 3-2012 đến nay. Căn nhà có ba tầng và bốn phòng, Dung đứng tên đăng ký kinh doanh, còn Lâm vừa làm chủ tiệm vừa trực tiếp đứng ra quản lý.

Khi có khách đến tiệm, Lâm trực tiếp điều khách, sắp xếp cho các nhân viên nữ của tiệm dẫn khách lên các phòng ở trên lầu để bán dâm. Tiền mua bán dâm là do tiếp viên và khách thỏa thuận với nhau, trung bình giá bán dâm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Lâm sẽ thu 5% trên số tiền bán dâm và 120.000 đồng tiền phòng do khách mua dâm trả.

Ngoài hưởng tiền phòng và tiền môi giới 5% của tiếp viên, Lâm còn đặt ra những quy định nhằm thu tiền của nữ tiếp viên. Cụ thể, mỗi ngày Lâm thu của mỗi nhân viên 50.000 đồng tiền ăn, 20.000 đồng tiền phí vệ sinh. Nếu tiếp viên nào đi trễ một buổi thì bị phạt 50.000 đồng, trễ một ngày thì phải đóng cho Lâm 100.000 đồng, còn tiếp viên nào ở lại quán thì Lâm thu 50.000 đồng. Tại tiệm của Lâm luôn có từ bảy đến tám tiếp viên nữ, hoạt động từ khoảng 10 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng 13 đối tượng cho Công an quận 10 điều tra xử lý.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm