Bắt nữ quái bán ma túy pha trộn, có súng

Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đang lập hồ sơ khởi tố Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Thị Kim Phượng khi bị bắt giữ cùng tang vật ma túy, súng ngắn (ảnh CTV) 

Trước đó, rạng sáng 18-10, lực lượng PC47 TP.HCM phối hợp Phòng 3,  C47B (Bộ Công an) khám xét căn phòng Phượng thuê dài hạn ở khách sạn H.T. (quận 8) và căn nhà Phượng ở trong hẻm khu phố 7, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, sào huyệt do nữ quái thuê ở nhiều phòng trọ và khách sạn trên địa bàn TP.

Tại đây, công an thu giữ ba bánh heroin, một khẩu súng ngắn, sáu viên đạn, ngoài ra, công an thu khuôn ép kim loại, con đội, tạp chất pha trộn ma túy và  150 triệu đồng.

Phượng khai mua heroin có chất lượng tốt sau đó đem về pha trộn thêm tạp chất, xay nhuyễn, đóng gói phân lẻ sang tay kiếm lời. Bình quân, mỗi tuần Phượng cung cấp cho đầu mối bảy đến tám bánh heroin.

Khi giao dịch, Phượng lấy tên giả là Hân, trực tiếp chạy xe máy hoặc lái ô tô Madza giữa đêm mà không giao cho việc đồng phạm nhằm tránh bị phát hiện. Phượng trang bị súng đạn phòng thân và thị uy với các băng nhóm tội phạm ma túy.

Tuy nhiên hành tung của Phượng đã bị trinh sát theo dõi, thu thập chứng cứ. Giữa tháng 10-2016, nguồn tin trinh sát cho biết Phượng mới lấy mẻ hàng lớn. Nhận định “nữ quái” này sẽ đi giao dịch, các trinh sát  PC47 cùng C47B lên kế hoạch phá án.

Khoảng 22 giờ tối 17-10, khi Phượng chạy xe máy đem theo hai túi  nylon chứa heroin đến khu vực đường Trần Khắc Chân, quận 1 bán cho Trần Văn Dư thì bị trinh sát tóm gọn cả hai cùng tang vật. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm