Bắt nữ giúp việc trộm 8 lượng vàng của chủ nhà

Ngày 5-8, Công an phường Thạch Thang đã bàn giao Phan Thị Hồng Ngọc (32 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) cho Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bà Ngọc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN

Theo điều tra, bà Ngọc có chồng đã ly dị và đang nuôi hai con nhỏ bằng nghề giúp việc nhà.

Tháng 8-2017, bà Ngọc đến giúp việc cho nhà bà Nguyễn Thị Hồng M. (55 tuổi, ngụ phường Thạch Thang). Trong lúc dọn phòng ngủ chủ nhà, bà Ngọc phát hiện chìa khóa để trên đầu giường nên bà Ngọc mở tủ trộm 5 lượng vàng.

Với số vàng này, bà Ngọc bán vàng được 170 triệu đồng và khởi nghiệp bằng nghề xuất khẩu rau sạch qua Lào và Campuchia. Được một thời gian, công việc làm ăn thua lỗ và bà Ngọc bị lừa sạch tiền.

Đến tháng 5-2018, bà Ngọc quay lại nghề cũ và giúp việc cho một nhà trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu).

Tại đây, bà Ngọc trộm 10 triệu đồng, bị gia chủ phát hiện, dọa báo công an nên bà Ngọc trả lại số tiền rồi bị đuổi việc.

Bà Ngọc quay lại xin việc nhà bà M. Trong lúc dọn nhà, vẫn chứng nào tật đó, bà Ngọc tiếp tục trộm 3 lượng vàng rồi bán được 108 triệu đồng.

Chủ nhà nghi ngờ nên theo dõi và báo công an.

Khi lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc thì bà Ngọc khai nhận toàn bộ hành vi ăn trộm của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm