Bắt nhóm đạo chích chuyên trộm két sắt

Ngày 26-5, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Diễn (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Hoàng Minh Trường (ngụ Hòa Bắc, Hòa Vang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16-5, Diễn rủ Trường đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Sau khi thăm dò, cả hai quyết định đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị H. (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) qua đường cửa sổ. Thấy gia đình chị H. ngủ say, cả hai sục sạo tìm kiếm tài sản có giá trị. Thấy chiếc két sắt lớn nằm kề giường ngủ, Diễn và Trường tìm cách di chuyển đến khu vực vắng vẻ rồi ra tay phá khóa. Do két sắt khá nặng nên Diễn dùng vải màn bọc dưới chân két rồi kéo lê trên sàn nhà. Cả hai đưa két sắt lên xe máy đậu sẵn bên ngoài, chạy thẳng ra khu vực đồi núi rồi dùng xà beng và gậy sắt phá cửa két. Sau khi lấy tiền, vàng (trị giá hơn 40 triệu đồng) Diễn và Trường bỏ lại két sắt. Tại cơ quan điều tra, Diễn khai nhận đã bán số vàng trộm được và tiêu xài hết, chỉ thu hồi được hai điện thoại, một chỉ vàng cưới và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Diễn (trái ) và Trường cùng chiếc két sắt bị phá khóa, trộm tài sản. Ảnh: LT

Qua điều tra ban đầu, Diễn cùng với đồng bọn gây ra một vụ phá két sắt khác tại Quảng Nam. Cụ thể, chiều 11-3, Diễn cùng với Trần Hoàng Thanh và Trần Thanh Tùng (cùng ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đột nhập vào nhà của chị Cao Thị T. (xã Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam) phá két sắt, lấy trộm nhiều tài sản. Trong đó có hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 200 đôla cùng nhiều vòng vàng (tổng giá trị tài sản gần 200 triệu đồng). Gây án xong, Diễn bỏ trốn về Đà Nẵng bán vòng vàng lấy tiền tiêu xài. Theo cơ quan điều tra, nhóm trộm chuyên nghiệp này từng gây ra nhiều vụ phá két sắt, trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm