Bắt nguyên trưởng ban đào tạo Hiệp hội Bất động sản nhà đất

Từ năm 2003 đến 2006, ông Đạt với danh nghĩa trưởng ban đã tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên viên quản trị kinh doanh và thẩm định giá BĐS sai quy định nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều học viên. Từ năm 2003 đến tháng 8-2005, ông Đạt đã chiêu sinh sáu khóa học nhưng chỉ có hai khóa được cấp chứng nhận tốt nghiệp, thu hơn 1,5 tỷ đồng của hơn 300 học viên. Số tiền này ngoài việc dùng cho hoạt động đào tạo, trích nộp 10% cho hiệp hội, còn lại ông Đạt tiêu xài riêng. Ngoài ra, ông Đạt còn thu lợi bất chính hơn 90 triệu đồng từ hoạt động kết nạp hội viên Hiệp hội BĐS nhà đất Việt Nam. Tháng 11-2007, Công an quận Phú Nhuận ra quyết định khởi tố Ngô Phát Đạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm