Bắt Nguyễn Trung Trực hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Trung Trực là một trong những người cầm đầu của Hội anh em dân chủ (AEDC) và giữ vai trò cốt cán, đã có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Trực là trưởng ban điều hành cho hội AEDC miền Trung; trưởng ban đào tạo của Hội AEDC; phát ngôn nhân của Hội AEDC.

Nguyễn Trung Trực khi bị bắt giữ.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 3-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trực.

Vào 9 giờ 50 phút ngày 4-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành quyết định và lệnh trên.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 26-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với Lê Đình Lượng (52 tuổi, trú xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 30-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với sáu bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Cụ thể, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài (48 tuổi) và Lê Thu Hà (35 tuổi, cùng trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Trội (45 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Trung Tôn (45 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa); Trương Minh Đức (57 tuổi, trú quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Bắc Truyển (49 tuổi, trú quận Tân Bình, TP.HCM).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 BLHS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm