Bắt người đàn ông đòi tiền cá độ, hành hung con nợ

Ngày 13-4, Đồn Bộ đội biên phòng (BĐBP) Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh cho biết đã chuyển giao Trần Văn Hồng (tự Hồng "sẻ”, 40 tuổi, đăng ký thường trú tại TP Bến Tre) cùng tang vật cho Công an huyện Duyên Hải để xử lý hành vi đánh người gây thương tích.

Trần Văn Hồng, tự Hồng “ sẻ”.

Trước đó, theo trình báo của anh NVT (ngụ TP Trà Vinh)  khoảng 15 giờ ngày 12-4, anh đang đi xe máy ngang qua khu vực Đồn BĐBP Duyên Hải thì bị Hồng chặn đường rồi dùng tay chân đánh túi bụi vào người, vào mặt khiến anh T. bị thương tích. Khi bị BĐBP mời về trụ sở làm việc, Hồng thừa nhận đã đánh anh T. do anh T. “làm banh” ghi cá cược bóng đá nợ Hồng cả tỉ đồng nhưng không chịu trả.

Theo hồ sơ ban đầu, Hồng “sẻ” từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Vào năm 2002, khi nghe một người bạn kể bị cháy túi vì sòng bạc bịp, Hồng đã cầm súng xông vào sòng bạc nói trên cướp được hơn chục triệu đồng rồi bị Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ. Sau đó Hồng bị tòa kết án chín năm tù giam.

Khoảng năm 2012 sau khi ra tù, Hồng “sẻ” trôi dạt về TP.HCM sống lang thang và tham gia vào băng nhóm đòi nợ thuê. Khi biết công an đưa vào tầm ngắm chuẩn bị sờ gáy thì Hồng quay về Bến Tre ẩn náu.

 Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Hồng “sẻ” để tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm