Bắt nghi can vô cớ chém nhiều người

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của Tú khi bị bắt giữ thì Tú hành nghề bán bánh dạo. Hằng ngày khi ra vào khu chợ Gà (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), Tú chạm mặt với ông AT (62 tuổi) nên phát sinh mâu thuẫn gay gắt vì cho rằng ông T. nhìn đểu mình. Nhiều lần Tú dọa sẽ đánh ông T. nhưng không thành.

Rạng sáng 20-7, Tú đi về ngang hẻm tình cờ gặp ông T. dẫn đến xô xát, hàng xóm can ngăn nên Tú bỏ ra ngoài. Năm phút sau, Tú quay lại, tiếp tục chửi bới ông T. nhưng mẹ Tú can thiệp, kéo Tú vào nhà. Chưa dừng lại ở đó, Tú tiếp tục lấy một con dao Thái Lan cán nhựa, dài 20 cm chạy đi kiếm ông T. nhằm nói chuyện… phải quấy nhưng không tìm thấy ông này.

Thấy em vợ ông T. là bà NTĐ (60 tuổi) đang dọn hàng quán để bán bún trước sạp 24 khu chợ Gà thì Tú lao vào dùng dao chém bà Đ. một nhát ở tay phải. Thấy bà Đ. kêu cứu, bà NTKĐ (34 tuổi, cháu bà Đ.) đang có mặt gần đó chạy đến can ngăn thì bị Tú dùng dao chém liên tiếp bốn nhát vào người.

Nhiều người dân kịp thời phát hiện đã khống chế, bắt giữ Tú giao cho cơ quan công an xử lý.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm