Bắt ma túy liên tỉnh, thu 1 kg ‘hàng đá’

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn và bắt giữ được nghi can cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng đầu tháng 7-2015, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển, mua bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng tiêu thụ do “ông trùm” Lê Quang Hòa (ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều hành. Theo đó, Hòa trực tiếp đi nhận hàng về, sau đó bán sỉ số lượng lớn cho những “đại lý” bên dưới chứ không bán lẻ. Để tránh bị theo dõi, Hòa chọn địa điểm giao dịch ở những nơi vắng vẻ thuộc địa bàn quận Sơn Trà. Đối tượng cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở và phương thức giao dịch, nhận hàng.

Lê Quang Hòa và tang vật hơn 1 kg ma túy đá. Ảnh: TT

Sau một thời gian theo dõi, PC47 xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá. Chiều 21-8, trinh sát nhận được tin báo Hòa đang trên đường đến bến xe trung tâm TP Đà Nẵng để nhận hàng nên bám theo. Khi Hòa cùng một đối tượng tên DVB (ngụ Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) chở theo một thùng xốp chạy về hướng đường Nguyễn Lương Bằng (thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) thì lực lượng PC47 đón lõng, bắt giữ.

Qua kiểm tra kiện hàng này, công an phát hiện hơn 1 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá) được cất giữ trong thùng xốp hai đáy. Phía bên trên chứa mắm tôm, ruốc khô để ngụy trang. Ngoài ra, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có: một dao bấm, một bình xịt hơi cay, hai điện thoại di động, một xe máy cùng một số tang vật khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm