Bắt khẩn cấp Trần Minh Hải vụ nước ngọt dỏm ở Đồng Nai

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hải (37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất hàng giả.

Ngoài ra, cơ quan này tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông mở rộng điều tra triệt phá đường dây sản xuất nước ngọt giả lớn nhất từ trước đến nay.

Lực lượng công an làm việc với Trần Minh Hải tại xưởng. Ảnh: CAĐN 

Trước đó, vào chiều 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai cùng với hơn 100 cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) bắt quả tang Trần Minh Hải cùng sáu người đang có hành vi tổ chức dán nhãn, đóng gói sản phẩm giả nước tăng lực Number One tại nhà xưởng khu phố 3A (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 8.500 chai thành phẩm bên ngoài có ghi nhãn hàng hóa “nước tăng lực Number One”; trên 38.000 chai nguyên liệu đã được đóng nắp chai chưa dán nhãn mác, mỗi loại 330 ml; 1.500 vỏ thùng các tông thành phẩm “nước tăng lực Number One” cùng tang vật có liên quan để thực hiện hành vi sản xuất hàng giả.

Mở rộng điều tra lấy lời khai của các nghi can, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng phối hợp cùng Công an các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông kiểm tra bốn điểm kinh doanh, được xác định là nơi tiêu thụ các sản phẩm “nước tăng lực Number One” giả do Hải sản xuất. Từ đó thu giữ trên 17.500 chai nước Number One nghi giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra nơi sản xuất, cung cấp chai nước tăng lực dạng bán thành phẩm, đã đóng nắp chai, chưa dán nhãn tại Chi nhánh Công ty tại quận 12 (TP.HCM). Tại đây, công an thu giữ gần 1.700 chai nguyên liệu, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, không nhãn mác, loại 330 ml, được đóng trong thùng giấy ghi dòng chữ: Nước hương trái cây G18.

Công an Đồng Nai phối hợp với hàng trăm cảnh sát lực lượng cơ động Bộ Công an bắt quả tang. Ảnh: CAĐN

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ trên 31.000 chai “nước tăng lực Number One” loại 330 ml thành phẩm, nghi vấn giả nhãn hàng hóa của Công ty TNHH Number One Hà Nam, gần 38.500 chai nguyên liệu, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, không nhãn mác. Nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nước uống tăng lực có dấu hiệu sản xuất hàng giả cũng bị tạm giữ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, bước đầu công an xác định Hải cùng phạm đã có hành vi mua sản phẩm nước uống tăng lực đã đóng chai, sau đó về thực hiện việc bọc nhãn hàng hóa, đóng thùng giả nhãn hàng hóa của sản phẩm “nước tăng lực Number One”. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.