Bắt kẻ vào nhà đâm chết một phụ nữ

Ngày 19-11, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã bắt được Huỳnh Thanh Sơn (28 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) là nghi can ra tay đâm chết nạn nhân Lưu Ngọc Phụng (36 tuổi, ngụ 21/58 Lê Ngã, phường Phú Trung, quận Tân Phú). Được biết Sơn là em họ của chồng chị Phụng. Vợ chồng chị Phụng làm nghề sản xuất hộp đựng kính đeo mắt cho các tiệm kính.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào khoảng 19 giờ ngày 17-11, chị Phụng bị một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che mặt xông vào nhà truy sát. Nạn nhân bị đâm tổng cộng 32 nhát dao và hai vết cứa cổ. Mặc dù được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, chị Phụng đã tử vong tại BV Tân Phú.

Huỳnh Thanh Sơn, nghi can giết người vừa bị bắt. Ảnh: AN

Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sơn khai trước đây có làm công hộp kính đeo mắt cho vợ chồng chị Phụng. Trong quá trình làm việc do có xảy ra mâu thuẫn với chị Phụng nên Sơn nghỉ việc. Tuy nhiên, trong lòng Sơn vẫn nung nấu ý định trả thù chị Phụng.

Tối 17-11, Sơn chạy xe máy hiệu Wave đến nhà chị Phụng. Sơn cầm theo cây sắt dài 60 cm và con dao lao lên lầu, vào phòng ngủ chị Phụng đâm tới tấp khiến chị gục xuống. Lúc này trong nhà chỉ có chị Phụng và con gái 17 tuổi của chị. Chứng kiến sự việc, cô gái hốt hoảng chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu. Nghe vậy, anh A. ở gần nhà liền cầm gậy chạy qua cứu giúp. Sơn thấy anh A. liền leo lên xe Wave bỏ chạy. Anh A. đuổi theo đập một gậy trúng vào tay, Sơn vứt con dao lại hiện trường rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, Sơn định bán chiếc xe Wave hòng phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, xe bị hết xăng nên Sơn đem gửi ở một điểm giữ xe rồi về nhà mẹ mình ở quận 8.

Ngay sau đó, Công an quận Tân Phú tung lực lượng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm và bắt được Sơn tại quận 8.

Hiện vụ án đang được chuyển đến Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm