Bắt kẻ giết người sau 22 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ, năm 1980, Long bị tòa phạt 12 năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, tối 11-5-1992, Long rủ ông Phan Chấn Anh (sinh năm 1950, ngụ xã Phước Hiệp, cùng đi làm thuê) đi tìm đánh chủ ruộng mía do xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Anh không chịu đi, Long đánh vào cổ làm ông này chết. Sau khi gây án, Long trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định truy nã đặc biệt. Trong quá trình lẩn trốn, Long lấy nhiều họ tên khác nhau, di chuyển, sinh sống tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Khi đến sống tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Long đổi tên thành Lê Hữu Phước rồi cưới vợ, sinh con, đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương. Năm 2005, Long phạm tội cố ý gây thương tích, bị Tòa án TP Buôn Ma Thuột xử phạt ba năm tù. Năm 2007, sau khi ra tù, Long tiếp tục về sống tại TP Buôn Ma Thuột cho đến ngày công an tìm ra con người thật của Long.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm