Bắt kẻ gây thương tích thuyền viên tàu cá

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trưa 1-2 (mùng 2 tết), tàu cá BĐ 30456 TS có sáu thuyền viên do ông Giáp Văn Bình (35 tuổi, ngụ Bình Định) làm thuyền trưởng đang neo đậu cách Côn Đảo 22 hải lý. Danh đã tạt nước sôi vào bốn thuyền viên khác đang ngủ trên tàu. Ông Bình và bốn thuyền viên vội nhảy xuống biển. Trong đó, hai thuyền viên bị bỏng nặng, một người bị bỏng nhẹ, một thuyền viên được tàu cá khác vớt.

Riêng thuyền viên Giáp Văn Chính (em trai ông Bình) được xác định mất tích. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bình Châu cùng lực lượng khác tổ chức điều tra vụ việc, truy bắt Danh.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, Danh bị bắt khi đang lẩn trốn trên tàu QNg 98856 TS cách Tây Bắc Côn Đảo khoảng 15 hải lý. Theo lời khai của Danh thì tàu BĐ 30456 TS đã bị cháy và chìm trên biển.

T.KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm