Bắt kẻ dùng súng bắn uy hiếp bạn nhậu

Cơ quan CSĐT cho biết ngày 11-8 Phòng PC52 – Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt được Phạm Văn Huy (31 tuổi, hộ khẩu thôn Đồng Xuyên, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn lệnh truy nã tại TP.Hà Nội.

Công an huyện Đức Trọng di lý đối tượng Phạm Văn Huy tại sân bay Liên Khương sáng 14-8- Ảnh: C.Thành

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 8-2013, sau khi nhậu xỉn tại một quán bar (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Huy cùng 4 đàn em của mình gây sự với một nhóm thanh niên quen biết tại địa bàn. Trong lúc hai bên cãi nhau, Huy bất ngờ rút khẩu súng ngắn giấu trong quần trước đó bắn chỉ thiên để thị thị uy.

Bắt kẻ dùng súng bắn uy hiếp bạn nhậu ảnh 2

Đối tượng trốn lệnh truy nã Phạm Văn Huy tại Cơ quan CSĐT huyện Đức Trọng - Ảnh: C.Thành

Sau khi nhóm thanh niên cãi nhau với Huy bỏ chạy, Huy đưa khẩu súng cho đàn em của mình “cầm giùm” thì bất ngờ súng cướp cò, viên đạn xuyên qua đùi làm đàn em của Huy bị thương nặng.

Trên đường xuống TP.HCM lẩn trốn, Huy đã vứt khẩu súng giữa đèo Bảo Lộc để phi tang vật chứng. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT còn phát hiện thêm 5 khẩu súng tự chế được dấu tại nhà một đối tượng khác nằm trong băng nhóm của Huy.

Trước đó, Huy bị tòa án TP. Đà Lạt tuyên 8 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng tại một quán bar trên địa bàn TP. Đà Lạt cuối năm 2012. Hiện Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ hoàn tất vụ án trên.

Theo C.THÀNH (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm