Bắt kẻ đột nhập nhà đại gia trộm trầm và kiếm Nhật

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Minh (ngụ phường Hòa Quý) và Trần Văn Dạ (trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Văn Dạ tại cơ quan công an. Ảnh: PV

Theo cơ quan công an, vào sáng 3-3 đã nhận được tin báo có kẻ gian đột nhập nhà ông NTA (trên đường Bùi Tá Hán, Đà Nẵng) lấy trộm nhiều tài sản có giá trị hơn 400 triệu đồng.

Trong đó có ba cây kiếm Nhật, một cây trầm gió dài khoảng 2 m cùng một số tượng Phật bằng gỗ.

Qua rà soát, cơ quan công an xác định Minh và Dạ là hai đối tượng gây ra vụ trộm táo bạo nói trên. Qua kiểm tra chiếc xe ô tô hiệu Ford màu trắng BKS 43A-034.34 của Dạ phát hiện bên trong có nhiều hung khí (đao, kiếm), dụng cụ cạy khóa, dụng cụ ma túy, quần áo, găng tay...

Hồ Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh PV

Bước đầu Minh và Dạ khai nhận do làm ăn thua lỗ lâm vào cảnh nợ nần nên đi trộm cắp tài sản để bán kiếm tiền. Do biết nhà ông A. là một đại gia, có nhiều tài sản lớn nên lên kế hoạch đột nhập.

Các đối tượng chuẩn bị sẵn công cụ cạy phá khóa và hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Khuya 2-3, cả hai điều khiển xe ô tô đến hiện trường, sau đó Minh nhảy xuống dùng xè beng cạy cửa, lục lọi tài sản.

Trong lúc hành động, do có người trong nhà nên Minh nằm ẩn nấp trên giường ông A. đến gần rạng sáng 3-3 mới hành động. Toàn bộ tài sản lấy được, Minh dùng chăn, màn của nhà ông A. quấn lại rồi vác ra xe ô tô do Dạ chờ bên dưới chở đi cất giấu.

Liên quan đến vụ án này còn có một thanh niên bị câm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm