Bắt kẻ đánh người, tấn công công an

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Nghĩa (tự Nô, ngụ quận 11) và Lê Quốc Việt (tự Méo, ngụ quận Tân Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, Công an quận Tân Phú cũng lập hồ sơ đối với Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Đang và Nguyễn Quang Vinh về các hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý sau.

Theo hồ sơ ban đầu, Nghĩa, Long, Việt, Đang và Vinh đều làm bảo vệ tại quán Mahalo Beer Club tại phường Tân Thành, quận Tân Phú. Tối 26-6, nhóm này rủ thêm bạn đến quán Beer Club Mahalo uống bia đến nửa đêm. Sau đó, Đang điều khiển xe máy ra về đến đường Trương Vĩnh Ký thì va quẹt xe với một thanh niên đi xe máy hiệu Vision khiến Đang bị ngã xe, trầy mặt.

Nguyễn Thanh Nghĩa và Lê Quốc Việt cùng tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: TK

Cay cú nên Đang quay lại quán Mahalo rủ Nghĩa, Long, Việt, Vinh đi tìm đánh người thanh niên vừa va quẹt xe với mình. Nghĩa chở Việt đi trước, phát hiện có hai thanh niên đang đậu xe hiệu Vision trước nhà số 39 Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú). Do đã có rượu bia trong người, Thanh Nghĩa cho là hai thanh niên này làm Đang ngã xe nên đến gây sự. Cùng lúc, Long chở Đang đến và Đang xác nhận không phải hai người này va quẹt xe với mình nhưng Nghĩa vẫn hung hăng đánh người vô cớ.

Vào thời điểm này một tổ công tác của Công an phường Tân Quý gồm anh Lương Hữu Lợi (cán bộ công an phường) và chín bảo vệ dân phố đang đi tuần tra địa bàn. Thấy nhóm của Nghĩa đánh người nên tổ tuần tra đến can thiệp. Thấy công an đến, Đang bỏ chạy bộ, còn Nghĩa chạy về quán nhậu nói cho Vinh biết rồi chở Vinh chạy ra hiện trường.

Khi ra đến nơi, thấy anh Lợi đang yêu cầu Long đưa xe về trụ sở công an phường để làm việc nhưng Long vẫn ngồi trên xe không chấp hành. Để giải cứu cho đồng bọn, Nghĩa bất ngờ nhặt một cây sắt đến đánh vào sau đầu của một bảo vệ dân phố tên Huỳnh Văn Hạnh. Thấy anh Hạnh bị đánh, một người dân xông vào dùng tay đỡ nên cây sắt rơi xuống đường. Nghĩa tiếp tục xông đến đánh, kéo đứt nút áo công an của anh Lợi.

Để giải cứu đồng bọn, Việt xông vào ngăn cản công an và bảo vệ dân phố để Nghĩa có cơ hội chạy thoát...

Công an quận Tân Phú đã truy xét, mời những người có liên quan đến làm việc và nhóm bảo vệ quán beer club đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm