Bắt giữ xe khách chất đầy động vật quý hiếm

Chiều 31-7, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT (PC67), Công an tỉnh Quảng Nam do Thiếu tá Lê Phan Minh Mẫn làm tổ trưởng làm nhiệm vụ ở trên đường Nguyễn Hoàng (tuyến tránh TP Tam Kỳ).

Những cá thể tê tê quý hiếm đã bị giết chết. Ảnh: CSGT cung cấp

Tại đây, lực lượng chức năng đã cho dừng xe khách loại 16 chỗ 77B-014.88 do tài xế Trương Xuân Bảo (44 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) cầm lái.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trong xe chở bốn cá thể tê tê (trọng lượng 20,5 kg) và năm cá thể mang rừng (trọng lượng 67 kg). Toàn bộ những động vật quý hiếm này đã chết và cấp đông đựng trong bao tải.

Những cá thể mang bị cắt đầu. Ảnh: CSGT cung cấp

Tài xế Bảo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật hoang dã.

CSGT đã lập biên bản vụ việc để tạm giữ phương tiện đồng thời bàn giao số động vật cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, tổ công tác này cũng đã tạm giữ xe khách 76B-008.03 do lái xe Bùi Xuân Lợi (45 tuổi, ngụ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cầm lái vì chở 200 gói thuốc Jet nhập lậu.

Bà Nguyễn Thị Đức (53 tuổi, ngụ thị trấn Châu Ổ) là hành khách và chủ hàng của số thuốc là nói trên. Bà Đức khai nhận mua thuốc lá từ TP Đà Nẵng và chuyển về Quảng Ngãi tiêu thụ.

Bắt giữ vụ mua bán mèo rừng quý hiếm
Bắt giữ vụ mua bán mèo rừng quý hiếm
(PLO) - Sáng 18- 3, Cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang điều tra Lê Thị Tú Oanh (33 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện miền núi Con Cuông) về hành vi vận chuyển, mua bán động vật hoang dã quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm