Bắt giữ một cán bộ xã chuyên làm hồ sơ giả

Ngày 27/8, ông Lường Đình Đạo, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, (Thanh Hóa) cho biết, ông Mai Xuân Đạo ( SN 1957, cán bộ chính sách xã Ngọc Lĩnh) vừa bị cơ quan CSĐT tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến việc làm hồ sơ giả để các đối tượng hưởng chế độ Nhà nước.

Bắt giữ một cán bộ xã chuyên làm hồ sơ giả ảnh 1

Ông Lường Đình Đạo, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lĩnh cung cấp thông tin ông Mai Xuân Đạo bị bắt.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Mai Xuân Đạo có liên quan đến việc môi giới, mua bán hồ sơ bệnh tiểu đường để các đối tượng hưởng chế độ chính sách Nhà nước. Thời điểm bị bắt giữ có sự chứng kiến của nhiều cán bộ đang làm việc tại xã Ngọc Lĩnh. Ông Lường Đình Đạo cho biết thêm: “Sau khi ông Mai Xuân Đạo bị bắt giữ, tôi đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Tĩnh Gia, để tìm người trong UBND xã tạm thời thay ông Đạo làm cán bộ chính sách, ổn định lại tình hình”. Được biết ông Mai Xuân Đạo được chọn làm cán bộ chính sách kiêm cán bộ văn hóa xã từ năm 2000 đến nay từ nguồn cán bộ hợp tác xã. Thời điểm bị bắt giữ ông đã chuyển sang làm bộ phận cán bộ chính sách xã. Hiện vụ việc đang được các nhà chức trách điều tra, làm rõ.

Theo Tri Thức

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm