Bắt giữ “mẹ mìn” bắt cóc bé sáu tuổi

Hiện Công an quận 10 đã tạm giữ nghi can Nguyễn Thu Trâm (ở quận 4, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khai tại cơ quan công an, Trâm cho biết thường vào BV Nhi đồng 1. Lợi dụng sơ hở của mọi người để trộm cắp. Đồng thời, khi phát hiện các cháu bé thiếu người trông coi sẽ dắt đi xa để lấy trộm trang sức mang trên người các cháu.

Sáng 5-4, Trâm vào bệnh viện và thấy cháu Thanh Thanh (con chị Đặng Thị Thu Nga, nhà ở TP Đà Lạt) đang đứng một mình liền dắt cháu đi. Trâm thuê xe ôm chở cháu về hướng quận 4. Trên đường Trâm đã tháo bông tai của cháu. Đến hồ bơi trên đường Khánh Hội (quận 4), thấy cháu Thanh Thanh liên tục khóc thét, Trâm đã bỏ cháu ở lại hồ bơi. Trưa 6-4, Trâm tiếp tục quay lại bệnh viện để kiếm “con mồi” mới thì bị bảo vệ bệnh viện bắt giữ giao cho công an (do trước đó camera của bệnh viện đã ghi lại hình ảnh Trâm dắt cháu Thanh Thanh đi).

Công an quận 10 cho biết tạm thời sẽ tạm giữ hình sự đối với Trâm về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra làm rõ về khả năng bắt cóc trẻ em của Trâm.

ÁI NHÂN - H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm