Bắt giữ kẻ cầm đầu vụ nổ súng, thả chó dữ tấn công hai anh em

 16 đối tượng bị bắt, đầu thú, trong đó có Nguyên “trễ” tại các tỉnh phía Nam được di lý về Thanh Hóa phục vụ điều tra. Ảnh: CATH

Ngày 18-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Nguyên, tức Nguyên “trễ” (SN 1976), ngụ ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa đã bị cơ quan này phát hiện, bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đối tượng cầm đầu, đã trực tiếp sử dụng súng bắn bị thương anh Nguyễn Quốc Tâm (SN 1991) và anh Nguyễn Quốc Thái (SN 1989), ngụ xã Quảng Thái, TP Thanh Hóa. Sau khi gây án, Nguyên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó Công an tỉnh Thanh Hóa tung các mũi trinh sát và bắt giữ Nguyên đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam.
Trước đó, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17 giờ ngày 18-5, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Nguyên, ngụ ở thôn Thịnh Hùng (Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đã cùng một nhóm thanh niên đi trên 2 xe ôtô và mang theo súng, dao, kiếm đến nhà tìm anh Nguyễn Quốc Tâm, ngụ ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa để đánh.
Khi đến nơi, các đối tượng này gặp anh Tâm vừa đi về đến nhà, Nguyên liền thả chó tấn công anh Tâm. Thấy vậy, Tâm dùng dao tấn công lại thì bị Lê Quang Hoàn dùng súng bắn vào chân. Lúc này anh Nguyễn Quốc Thái (anh ruột của Tâm) từ trong nhà chạy ra cũng bị bắn vào vùng bụng.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã thu được 2 vỏ đạn bằng đồng, 1 con dao và 1 thanh kiếm. Bước đầu cơ quan công an xác minh truy bắt hai đối tượng trong nhóm gây án là Nguyễn Đức Huy (SN 1994) và Nguyễn Việt Anh (SN 1995), đều ngụ ở TP Thanh Hóa. Riêng Nguyên bỏ trốn khỏi địa phương...
Cùng đợt này, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt, vận động đầu thú và dẫn giải 16 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm