Bắt giữ gần 4 tấn da động vật bốc mùi hôi thối

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn - Phó Trạm CSGT Thăng Bình cho biết trưa 2-8, tại Km 972+800, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác của Trạm Thăng Bình trong lúc tuần tra đã phát hiện một xe tải đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam có dấu hiệu nghi vấn nên cho xe dừng lại để kiểm tra.

Gần bốn tấn da trâu, bò trên xe tải bị phát hiện và bắt giữ. Ảnh: CTV
Gần 4 tấn da trâu, bò trên xe tải bị phát hiện và bắt giữ. Ảnh: CTV

Kết quả kiếm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang BKS: 92H-1639, do tài xế Huỳnh Tấn Hải (31 tuổi,, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vận chuyển gần 4 tấn da trâu, da bò bốc mùi hôi thối. Tài xế xe tải này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao cho Phòng PC49 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết trong thời gian qua, phía trạm cũng thực hiện nhiều vụ bắt giữ xe tải và xe khách chở da, thịt động vật bốc mùi hôi thối để xử lý theo pháp luật.

Chiều 2-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cũng vừa phát hiện một xe tải chở 1,75 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Theo đó, khoảng 13h ngày 2-8, tại quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác của Phòng CSGT Công an Quảng Nam đang tuần tra đã phát hiện một xe tải BS: 92C-082.26 có dấu hiệu nghi vấn nên cho xe dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở 35 thùng xốp đông lạnh chứa nội tạng động vật với tổng khối lượng 1,75 tấn. Tài xế Võ Văn Hậu (27 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ liên quan về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nói trên.

Sau khi lập biên bản về sự việc, Tổ tuần tra đã tạm giữ số hàng hóa này và tiến hành bàn giao cho phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm