Bắt giữ bảo vệ trộm 80 điện thoại tiền tỉ

Ngày 16-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn để chuyển Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Cửa hàng FPT 189 Nguyễn Sơn, nơi xảy ra vụ trộm.

Trước khi gây án, Dũng làm hồ sơ xin việc tại một công ty dịch vụ bảo vệ với lý lịch giả mang tên Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, ngụ An Giang). Dũng được công ty phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cho cửa hàng FPT trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú).

Theo cơ quan điều tra, sáng 8-3, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, quản lý cửa hàng FPT (189 Nguyễn Sơn), đến trình báo về việc cửa hàng bị mất trộm 80 điện thoại, Macbook, iPad… trưng bày tại cửa hàng, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tiến hành điều tra và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng FPT, Công an quận Tân Phú xác định nhân viên bảo vệ tên Huy đã thực hiện vụ trộm trên vào rạng sáng 8-3. Sau khi trộm, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Dũng cho rằng mình dùng hồ sơ xin việc giả nên công ty khó phát hiện ra tung tích nên ung dung cùng bạn gái mang toàn bộ điện thoại trộm được đến cửa hàng ĐTDĐ trên đường Trường Chinh do Nguyễn Đình Đạt làm chủ bán được với giá 680 triệu đồng.

Hiện Đạt cũng bị Công an quận Tân Phú bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đạt khai biết số tài sản của Dũng trộm cắp nhưng vì hám lợi nên vẫn mua để bán kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm